Please log in or register to do it.

Một người bạn share tấm hình này với thông điệp như trong hình, đại khái là đừng nhìn vào vẻ bề ngoài mà nghĩ rằng ai đó là số dzách, tốt nước sơn chưa chắc đã là tốt gỗ.

Còn với góc độ truyền thông, thì mình thấy thế này: truyền thông tiếp thị là cuộc chiến của nhận thức chứ không phải cuộc chiến về chất lượng sản phẩm. Đấy là mấu chốt của vấn đề.

Nhưng trong thực tế, rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các start-up (khởi nghiệp công nghệ), luôn tập trung vào việc làm ra sản phẩm tốt nhất. Điều đó chưa đúng lắm.

Các bạn nên chia thời gian, sức lực và tiền bạc giữa các hoạt động cải tiến hoàn thiện sản phẩm và truyền thông cho nó.

Nếu chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định thì sản phẩm số 1 ở quốc gia này sẽ là số 1 ở quốc gia khác. Thực tế thì không như vậy.

Sản phẩm không nên 3-4 điểm mà chỉ cần 6-7 điểm và tập trung truyền thông tốt, bạn sẽ chiếm vị trí số 1 và cho những sản phẩm 9-10 điểm phải ngậm ngùi ngửi khói.

Cho nên, trong truyền thông, chúng ta phải viết cái câu “THÙNG RỖNG KÊU TO” và mang lên ban thờ để thờ nhé mọi người, he he he.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – November 30, 2012 at 05:58PM)

3 điều khó khăn trong cuộc sống
Cùng Ngồi Lại

Your email address will not be published. Required fields are marked *