Please log in or register to do it.

TỔ CHỨC “TẾT TA” CHUNG VỚI “TẾT TÂY”. RẤT NÊN LÀM!

Nếu Việt Nam cân nhắc và làm theo đề xuất của Giáo sư – Tiến sĩ Võ Tòng Xuân để tổ chức tết cổ truyền theo lịch dương thì

1- Vừa giữ được các tập quán Tết cổ truyền, vừa ít bỏ lỡ cơ hội nắm bắt đối tác kinh doanh, giao thương với nước ngoài.

2- Ít mất thời giờ của nông dân (đại bộ phận người dân) dành chăm sóc lúa đông-xuân, vụ lúa tiềm năng cao nhất trong năm.

3- Học sinh và sinh viên có thời khóa biểu học tập và thi học kỳ một cách hợp lý, không gượng ép nghỉ theo âm lịch, do đó không phí thời gian học hành.

4- Giám tối thiểu tình trạng dân chúng nhậu nhẹt, bài bạc dưới nhiều hình thức, rất tốn kém tiền của và thời gian học tập, tổn hại sức khỏe và tính mạng trong giao thông.

5- Chấm dứt lãng phí nhiều ngày làm việc mà mình nghỉ, trong khi quốc tế làm việc.

Bên cạnh đó, về khía cạnh an sinh xã hội, mình cũng lưu ý rằng tổng thu nhập Quốc dân của cả nước Việt Nam trong năm 2012 ước đạt 136 tỷ USD. Mỗi năm có 365 ngày và 1/4 ngày, tức là trung bình mỗi ngày cả nước Việt Nam làm ra khoảng 372 ngàn USD.

Nếu tổ chức Tết kiểu “kẹp chung”, chúng ta tiết kiệm được 3,3 triệu USD trong 9 ngày nghỉ Tết, hay tương đương 70 NGÀN TỈ đồng tiền Việt Nam.

Chương trình Nối Vòng Tay Lớn được tổ chức từ năm 2009 đến năm 2011 nhằm gây Quỹ Vì Người Nghèo (thuộc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam) thu về 13 ngàn tỉ đồng, giúp xây mới và sửa chữa được 1,1 triệu căn nhà cho bà con nghèo. Năm nay đã ngưng không làm vì tình hình kinh tế khó khăn, các bác không muốn “làm khó” cho doanh nghiệp.

Như vậy, với 70 ngàn tỉ đồng tiết kiệm được từ việc tổ chức Tết “kẹp chung”, chúng ta có thể:

– Hoặc sửa chữa và xây mới gần 6 triệu căn nhà cho bà con nghèo.

– Hoặc xây mới được 8,2 triệu nhà vệ sinh sạch khuẩn (8,5 triệu đồng mỗi nhà vệ sinh). Với dân số khoảng 80 triệu dân, tính ra cứ 9 người có 1 nhà vệ sinh sạch khuẩn. Hay nói cách khác, cả nước Việt Nam được sử dụng nhà vệ sinh sạch khuẩn.

– Hoặc xây mới được gần 1400 cây cầu kiến cố (50 tỷ đồng một cây cầu). Chấm dứt tình trạng các em học sinh vùng cao phải bơi qua sông đi học và chấm dứt những vụ chìm đò, lật thuyền gây chết người.

– Hoặc hỗ trợ được 23,3 triệu người có tiền về quê đón Tết http://on.fb.me/VqGevZ (3 triệu đồng mỗi người).

– Hoặc hỗ trợ được 700 ngàn người được chia sẻ yêu thương trong chiến dịch Ngày Hạnh Phúc (100 ngàn đồng mỗi người)

– Hoặc hỗ trợ được 5,8 triệu em nhỏ vùng cao được ăn “Cơm có thịt” trong suốt 1 năm (1 triệu đồng mỗi em mỗi tháng).

Việc đốt pháo đã cấm được rồi dù ban đầu cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là khó khăn về “phong tục”. Liệu nhà nước mình có làm được việc tổ chức Tết “kẹp chung” này không nhỉ. Còn các bạn, có ủng hộ tổ chức Tết “kẹp cung”???

>>> Đọc thêm:

+ MUỐN VỀ ĐÓN TẾT, MÀ TIỀN ĐÃ HẾT https://www.facebook.com/photo.php?fbid=145513415600756&set=a.138377156314382.32119.100004262940982&type=1&relevant_count=1

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 02, 2013 at 09:04AM)

Lời Xin Lỗi là sự tôn trọng cuộc sống
Sống trung thực là con đường sáng duy nhất

Your email address will not be published. Required fields are marked *