Please log in or register to do it.

Người và vật giống và khác nhau ở những điểm điểm gì:

Giống: cùng là động vật (con người là động vật bậc cao); cùng có mắt, mũi, tai, lưỡi, miệng, tay, chân, tim, gan, phèo, phổi…

Khác:

http://www.youtube.com/watch?v=FeLvUPO8Jp8
Loài vật có đuôi. Con người thì không! Cho nên loài vật không bỏ bạn trong hoạn nạn.


Loài vật có chỉ số IQ thấp nên dù bạn chết, vẫn cố cứu cho bằng được

http://www.youtube.com/watch?v=TSKvlVSooh0
Con người có chỉ số IQ cao hơn nên có nhiều phát minh với mong muốn làm thay đổi tự nhiên

http://www.youtube.com/watch?v=qBzNHqoLXe8
Loài vật không biết nói…


… chỉ biết dùng hành động để diễn tả sự yêu thương

http://www.youtube.com/watch?v=IPeW8FxwTes
Loài người tiến hoá hơn, có thể dùng hành động ứng dụng trong ngành giáo dục


Loài vật không đứng thẳng trên 2 chân được nên khi bạn bị tai nạn thì chỉ biết ngồi một chỗ


Loài người có đôi chân nhanh nhẹn thì luôn rảo bước


Loài vật ở khắp nơi trên thế giới đang truyền đi một thông điệp mạnh mẽ rằng: “Loài người sắp đạt được con số 7 tỷ trên thế giới…

http://www.youtube.com/watch?v=905zk_CUd_Y
… họ đang tàn phá môi trường của các loài động vật và chính bản thân họ

nhưng trên tất cả, trong lồng ngực của mỗi con người vẫn có một trái tim thực sự hướng thiện, tràn đầy yêu thương có thể làm thay đổi mọi thứ …


Và loài người cũng là một thành viên trên thế giới


Nên hy vọng họ sẽ thay đổi và chung tay vì một thế giới hoà bình.

./.

Tại sao Vietnammobile quyết mua lại EVN Telecom bằng mọi giá?
Một xã hội nhậu nhẹt và lòng tự tôn dân tộc

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. cũng không có gì đáng nói nếu các bạn hiểu, vì con người vẫn phải tuân theo quy luật tự nhiên :-)

    • Long Hà Hey dza, lý thuyết này nghe vui tai. Nhưng mà cực đoan nhỉ :)

      Anyway hồi nhỏ mình cũng được nghe một thuyết gọi là thuyết cân bằng sinh thái, của niu-tơn hay anh-xì-tanh gì đó, đại khái là khi con người phát triển bùng nổ về dân số thì sẽ xảy ra các trận đại dịch, thiên tai, lũ lụt, chiến tranh… để giảm bớt!

    • Mèo Mun Vhxh hí hí thì ý tớ cũng là vậy, nó là khoa học nên tớ không thấy nó cực đoan.