Please log in or register to do it.

Các anh chị em bạn bè xa gần thân mến,

Đêm qua và sáng nay mình ngồi review và đã accept khoảng gần 150 người bạn mới trong request list. Nên tổng số friends hiện tại của mình đã hơn 300 rồi.

Trong quá trình ngồi duyệt, mình nhận thấy có một số anh chị em để hồ sơ không có hình, không có tên (khả dĩ có thể nhận ra), không có công việc nghề nghiệp công ty đang công tác… nên mình không thể biết người đó là ai.

Mình accept friends theo nguyên tắc sau:

1) Người mình đã quen từ trước ngoài đời

2) Người mình không quen ngoài đời nhưng thấy “rất quen mặt” trên facebook mình do thường xuyên giao lưu với mình thông qua các trao đổi ở comment

3) Những người làm việc công tác ở những ngành nghề lĩnh vực mà mình quan tâm đặc biệt như báo chí, truyền thông, marketing, thương hiệu, khởi nghiệp, công nghệ… và có nhiều liên kết đến những bạn bè hiện tại của mình

Vậy anh chị em bạn bè nào gửi lời mời kết bạn, vui lòng nhắn tin cho mình vài dòng giới thiệu để mình biết thêm nhé.

Cảm ơn mọi người và chúc một tuần hứng khởi.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 28, 2013 at 09:18AM)

Đừng nói chuyện, đừng giới thiệu, hãy... đấm vào mặt khách hàng của bạn
Nụ cười đẹp nhất của cố nhạc sĩ Phạm Duy

Your email address will not be published. Required fields are marked *