Please log in or register to do it.

Hôm nay có thời gian dư dả ngắm nghía kỹ các bạn trai xynh gái đẹp ở phòng tập mình mới phát hiện ra một điều: có bạn chú trọng tập ngực nhiều quá, ngực bự như hai quả núi nhưng cái chân dòm như hai cái que tăm. Ngược lại, có bạn chăm chỉ tập chân to như chân voi nhưng ngực lại tóp teo như 2 quả chanh héo. Nói chung là không tương xứng.

Trường hợp 1 mình gọi là xấu lạ. Trường hợp 2 mình định nghĩa đẹp vui. Duy có mình là thân hình cân đối, ngực nhỏ chân nhỏ, tự nhận xấu đều. Xấu tuyệt đối, xấu hài hoà.

Đặc biệt khúc giữa to và dài kéo lại. Đàn ông vậy là được rồi. Ngực với chân muốn to thì tập được, mấy cái khác hơi khó à nhen. Khoai to không lo chết đói. Oh yeahhhhh.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 11, 2012 at 05:28PM)

"Khủng hoảng" Glojia Coffee có sẵn sàng lật ngược thế cờ?
Tẩy chay?

Your email address will not be published. Required fields are marked *