Please log in or register to do it.

“LẦU XANH TRỞ LẠI, LỢI HẠI HƠN XƯA”

Tối ngày 24/10/2012, sau khi một kẻ lạ mặt gửi email đến hàng loạt phóng viên “văn hóa” để cung cấp “hình sex” của một cô người mẫu nexttop thì rất nhiều trang báo mạng đã biến thành web sex với những cảnh cởi truồng bú liếm, tinh trùng nhễu nhão trên mặt và đôi mắt đờ đẫn của cô người mẫu.

Đặc biệt, trang ngoisao.net đã được “lầu xanh” hóa với trang chủ ngập những sex là sex. Hoan hô các nhà báo.

Và những trang báo được sex hóa này chẳng khác gì một hành động thách thức, vỗ mặt các cơ quan quản lý, Ban tuyên giáo, Bộ Thông tin truyền thông khi mà mới đây, hàng loạt cơ quan báo chí vừa bị tuýt còi:

– Báo NNVN bị phạt 25 triệu với bài Rùng mình xã có 500 cán bộ ở Thanh Hóa

– Báo TN bị phạt 28 triệu bài Rời bỏ Việt Nam

– Thu thẻ và phạt hành chính, cấm hoạt động báo chí đối với PV VOV (tin bố chồng nàng dâu)

– Chấm dứt hợp đồng 02 PV Infornet vì đăng lại tin trên

– Chấm dứt hợp đồng với Đỗ Quyên của báo GDVN (bài Bình Ngô Đại cáo không phải của Nguyễn Trãi)

– Đình chỉ công tác 01 tháng với phụ trách Ban QT của VTC News và chấm dứt hợp đồng CTV với LTTH vì đăng tin chuyến thăm VN của Phó TTg Đức nhưng lấy ảnh có cờ 3 sọc

– Ban tuyên giáo chấn chỉnh báo ND về sai sót trong số báo NDCT và nhắc nhở phê bình với các báo điện tử (Tin tức Online, VTC News..) thường xuyên đăng tin, bài tiêu cực có tính giật gân câu khách, phản tác dụng tuyên truyền…

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Thông số kỹ thuật bồn cầu
"BỌN MÓC CỐNG"

Your email address will not be published. Required fields are marked *