Please log in or register to do it.

Nhiều bạn hỏi mình làm sao để có thể làm nhiều việc một lúc với quỹ thời gian eo hẹp, xin trả lời các bạn như sau:

1- Áp dụng “Nguyên tắc 80/20” để tập trung vào 20% số lượng công việc quan trọng nhất

2- Áp dụng “Phương pháp Cắt bánh chưng” và “Phương pháp Búp bê Nga” để tìm ra những công việc có thể giao phó, trì hoãn và loại bỏ. Từ đó có cơ sở dồn sức cho những việc có giá trị nhất với bản thân.

3- Bỏ thời gian lập kế hoạch giải quyết tuần tự các công việc đã liệt kê ở bước 2 để tiết kiệm 90% thời gian theo “Nguyên tắc 90/10”

4- Sử dụng “Phương pháp Eat that frog” và định luật “Hình dung tương lai, thôi thúc hiện tại” (1 trong “3 định luật tạo đột phá mãi mãi”) để chiến thắng sức ì bản thân và đạt tới “Trạng thái dòng chảy” nhằm hoàn thành được các công việc khó khăn, quan trọng nhất.

Để biết thêm chi tiết, các bạn tìm kiếm với từ khóa trong ngoặc kép và tự mày mò nghiên cứu áp dụng cho bản thân.

Hoặc follow facebook / status này để chờ series bài liên quan mình sẽ từ từ update.

Chúc các bạn một ngày có 25 giờ vui vẻ.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 27, 2013 at 08:52AM)

Nguyễn Ngọc Long Blackmoon bị bắt cóc
Xì tai kiểu Kumpoo

Your email address will not be published. Required fields are marked *