Please log in or register to do it.

Sức ép ngày càng lớn từ mạng xã hội buộc báo chí “chính thống” phải “đổi mới” từng giờ.

VnExpress tiên phong với loại hình báo chí mà họ gọi là Interactive – một kiểu pha trộn giữa thông tin, hình ảnh, âm thanh và clip.

Kenh14 và Soha tiếp bước với eMagazine. Chẳng biết có đúng không, nhưng mình tạm gọi là loại hình “bài viết dài, có dàn trang như báo in, hình ảnh đẹp và nội dung trau chuốt”.

YAN, Yeah1 và gần đây có cả VietnamNet “mạnh tay” trong vấn đề khai thác livestream tương tác thời gian thực vào quy trình sản xuất tin bài.

Zing liên kết chặt chẽ với Zalo như một nền tảng xuất bản thông tin và gia tăng tương tác.

Và bây giờ đến lượt Saostar “thăng hoa” với loại hình báo chí đậm chất công nghệ và thời đại nhất trong làng báo mà họ đặt tên là focusnews.

Một sự pha trộn hoàn hảo (gọi là clone cũng được) của snapchat, instagram, facebook và báo chí.

Một bài báo theo định dạng focusnews thay đổi định nghĩa và thói quen đọc báo truyền thống. Gần như không còn ranh giới giữa title, sabo và body bài báo. Tất cả bày ra trong một trang màn hình điện thoại, và hoà quyện lại thành “một content“.

Đủ ngắn gọn để đáp ứng thói quen lười đọc của độc giả thế hệ social.

Đủ sinh động để thoát khỏi “cái áo” hình ảnh, âm thanh, clip rời rạc như khái niệm về các bài báo cũ.

Đủ phá cách và nhưng gần gũi trong việc lồng ghép icon, sticker vào tương tác với nội dung.

Và đủ tính chỉn chu, chính xác để xác lập lợi thế của nguồn tin chính thống.

Nếu định nghĩa cách mạng là dám phá bỏ cái cũ, không đi theo lối mòn để nghĩ và làm những gì hoàn toàn mới mẻ thì focusnews thực sự là một cuộc cách mạng trong làng báo.

Thành công hay thất bại? Thời gian sẽ trả lời. Nhưng ít nhất lần này, saostar đã tiên phong và ghi điểm.

Chúc mừng ông già dốt công nghệ nhất Việt Nam Ngô Bá Lục già cùng đồng bọn 


 

Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Khách đi trễ mời nộp tiền, hãng bay trễ chỉ cần... xin lỗi?
Tính năng nhỏ, hiệu quả lớn của VPBank

Your email address will not be published. Required fields are marked *