Please log in or register to do it.

Hiền Sio, nhân vật chính trong bài viết “Cô gái 9x trượt đại học kiếm hơn 10 tỷ từ số vốn 1 triệu đồng” gây bão trên facebook của mình hồi tháng 8/2013 (http://goo.gl/Dcwn7y) đã chia sẻ một số bí quyết bán hàng bá đạo trong hội chợ.

Đây là một phần nội dung thảo luận ở group Biệt đội Trăng Đen, mình leak ra ngoài cho các bạn cùng tham khảo nhé.

1. Lựa chọn gian hàng khi thuê. Chịu chi thêm 200K để chọn được gian 2 mặt tiền (gian góc). Rộng dễ nhìn.

2. Trang trí gian hàng bắt mắt, thu hút, có thể dùng tranh ảnh, đồ trưng bày, tượng… để thu hút sự chú ý.

3. Chia nhỏ sản phẩm ra để bán với giá rẻ, coi như là một hình thức DÙNG THỬ MẤT TIỀN

Thí dụ ở hội chợ trường ĐH Bách Khoa, băng đảng của Hiền Sio nấu một nồi lẩu to, cho nhân viên đứng nhúng bán 10K/bát (tại quán bán trên 200K/phần). Bánh xèo chia nhỏ bán 25K/phần (tại quán bán 40-50K). Kết quả bán được cho vài nghìn khách, doanh thu 20 triệu. Chưa kể khách “ăn thử” (trả tiền thật) xong thấy ngon xin cardvisit kéo qua quán ăn thêm.

4. Cho nhân viên mặc đồng phục tạo sự chuyên nghiệp

5. Cố tình làm đồ chậm chút để gian hàng mình trông lúc nào cũng đông, dân tình càng tò mò càng tốt (lúc nào đông khách thật thì mới làm nhanh).

Các bạn nhớ qua Sio Sushi ở 21 Đoàn Trần Nghiệp (http://goo.gl/VnREth), gần Vincom Hà Nội để ăn thử lẩu bò ở đây nhé. Món tủ của mình đấy, một tuần phải ghé vài lần :D :D :D

>>> ĐỌC THÊM: HẠT ĐIỀU RANG MUỐI DEVICA VÀ 7 NGUYÊN TẮC VÀNG KHI THAM GIA HỘI CHỢ – http://goo.gl/qm1I1r

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – January 25, 2014 at 09:28AM)

Tình yêu - tình dục - tình người
Một xã hội thỏa hiệp với sự dối trá (*)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Tip hay: Cố tình làm đồ chậm chút để gian hàng mình trông lúc nào cũng đông, dân tình càng tò mò càng tốt (lúc nào đông khách thật thì mới làm nhanh). :D