Please log in or register to do it.

Mình không theo dõi trực tiếp The Voice, cũng không coi lại trên Youtube nên không bình luận về giọng hát của cô Bảo Anh. Mình chỉ đọc một số status của bạn bè trên facebook nên có ý kiến như sau:

Xét về khía cạnh cuộc thi, Trần Lập có quyền đưa ra bất cứ lựa chọn nào mà anh ta muốn. Những người tham gia vào cuộc chơi – bao gồm cả khán giả – có nghĩa vụ tuân theo luật chơi, tôn trọng huấn luyện viên, ban giám khảo hoặc rời khỏi cuộc chơi (tắt TV) nếu muốn. Trần Lập không cần thiết phải làm bù nhìn cho lựa chọn của số đông.

Xét về khía cạnh lăng xê gà qué, không gì tốt hơn việc lựa chọn một tiết mục… tồi! Vì một lựa chọn gây khó hiểu, gây “bão tố” cho truyền thông và dư luận chắc chắn sẽ được quan tâm, giật tít, phân tích và bình luận từ nhiều phía. Một tiết mục tồi được lựa chọn sẽ gây tò mò, tìm kiếm, coi đi coi lại nhiều hơn một tiết mục rất xuất sắc được tung hô.

Xét về khía cạnh tình cảm (nếu có), cũng chỉ mong có được một người yêu mình mù quáng và điên cuồng như vậy á.

Nguyễn Ngọc Long

Ngỗng 9 món
Trung Thu đã hết

Your email address will not be published. Required fields are marked *