Please log in or register to do it.

Hôm trước có báo phỏng vấn cô giáo: Thế tóm lại, bây giờ nghệ sỹ nên làm từ thiện kiểu gì để vừa có hiệu quả tốt cho việc từ thiện mà vừa không ảnh hưởng hình ảnh?

Cô trả lời một bài dài. Nhưng may quá, nay có bộ hình H’Hen vác bao gạo 50kg đi hỗ trợ người dân khó khăn để dẫn chứng đây rồi. Ai có chung câu hỏi thì click vô xem nhé.

Nguyên tắc đơn giản lắm: Hãy làm với cái tâm, hãy làm thật, và đừng ngại PR.

PR có gì đâu mà xấu? Mình là người nổi tiếng, mình dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những điều tốt đẹp và tích cực là quá tốt còn gì?

Cứ làm thực tâm đi, lỡ có sai cũng không bị ghét, không bị bắt lỗi gì đâu. Và quan trọng là cũng không cần phải suốt ngày lên báo khóc lóc và cố chứng minh “tôi làm với cái tâm”.

Việc PR chỉ thấy ghê, thấy gớm khi nghệ sỹ làm từ thiện… chỉ với mục đích PR. Ai có tâm thật thì không cần nói, không cần diễn, không cần khóc và không cần dọa kiện. Không có tòa án nào kết luận được nghệ sỹ có tâm đâu. Dư luận bây giờ khôn lắm, họ biết hết đấy, nên cứ yên tâm!


Nguồn: Facebook blogger Nguyễn Ngọc Long – Tiêu đề do ad Lan Ngọc đặt

Jack lên sóng truyền hình bất chấp bê bối tình ái: Xem thường khán giả?
Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng: Nên nhận sai

Your email address will not be published. Required fields are marked *