Please log in or register to do it.

80% kiến thức truyền thông mình có là tự kinh nghiệm thực tế và 20% kiến thứ từ học tập.

Trong 20% kiến thức từ học tập thì lại có 20% từ việc học qua sách báo, internet và nhiều nguồn khác; 80% còn lại là học mót từ Thầy Sơn qua cả con đường chính thống và không chính thống (gọi điện thoại cầu cứu, cafe hỏi đáp và đọc trên blog hay facebook…).

“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, mùng 1 Tết Cha, mùng 3 Tết Thầy. Mặc dù đêm 30 Tết đã nhắn tin chúc năm mới và cảm ơn Thầy rồi nhưng hôm nay chúc mừng tiếp.

Chúc Thầy lúc nào cũng sắc sảo, hoành tráng, đẹp trai, tằng nhiều bài viết hay và bổ ích cho bọn em học mót. Chúc cả gia đình Thầy ai cũng vui khoẻ trẻ trung và xinh tươi lộng lẫy.

Thầy Sơn is my idol :D

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – February 12, 2013)

2013, thực hành phương châm sống "phải thật nhẫn tâm"
Chợ trời chiều cuối năm

Your email address will not be published. Required fields are marked *