Please log in or register to do it.

Domenic Bahmann có sở thích biến mọi thứ anh nhìn thấy hàng ngày thành những bức tranh hay đồ vật ngộ nghĩnh, khiến người xem thích thú. Và dưới con mắt của người làm truyền thông chuyên nghiệp, bạn có khả năng “tiến thêm” một bước để biến nó thành những phương tiện truyền thông hữu hiệu hay không?

Dưới đây là bộ hình được đăng tải trên Zing. Bạn hãy cam kết xem thật kỹ, thật chậm từng hình trước khi kéo xuống dưới cùng để xem gợi ý cách lồng ghép thông điệp truyền thông để biến bộ hình này trở thành phương tiện truyền thông hữu hiệu.

Theo Distractify, Domenic Bahmann là nghệ sĩ người Úc hiện khá được dân mạng quan tâm.
Theo Distractify, Domenic Bahmann là nghệ sĩ người Úc hiện khá được dân mạng quan tâm.
Domenic là chủ nhân của nhiều tác phẩm độc đáo, mới lạ.
Domenic là chủ nhân của nhiều tác phẩm độc đáo, mới lạ.
Anh có thói quen sáng tạo trên bất kỳ đồ vật nhìn thấy hàng ngày.
Anh có thói quen sáng tạo trên bất kỳ đồ vật nhìn thấy hàng ngày.
Từ những loại quả ăn vào bữa sáng cho đến khăn mặt, bàn chải đánh răng... - không gì là chàng trai người Úc không tỏ ra thích thú và lên ý tưởng thực hiện.
Từ những loại quả ăn vào bữa sáng cho đến khăn mặt, bàn chải đánh răng… – không gì là chàng trai người Úc không tỏ ra thích thú và lên ý tưởng thực hiện.
Anh luôn biết cách tạo ra những bức tranh hài hước, ngộ nghĩnh từ những thứ hết sức gần gũi, quen thuộc.
Anh luôn biết cách tạo ra những bức tranh hài hước, ngộ nghĩnh từ những thứ hết sức gần gũi, quen thuộc.
Chính điều này đã khiến cho cư dân mạng yêu mến và ngưỡng mộ sự sáng tạo của chàng trai đa tài này.
Chính điều này đã khiến cho cư dân mạng yêu mến và ngưỡng mộ sự sáng tạo của chàng trai đa tài này.
Domenic cho biết, hàng ngày khi nhìn thấy một đồ vật, món ăn nào đó, anh đều nảy ra ý tưởng rồi bắt tay vào "biến hóa" ngay.
Domenic cho biết, hàng ngày khi nhìn thấy một đồ vật, món ăn nào đó, anh đều nảy ra ý tưởng rồi bắt tay vào “biến hóa” ngay.
Trang Instagram có tên Domfriday - nơi anh chia sẻ các tác phẩm của mình hiện hút hơn 45.000 người theo dõi. Điều đó có nghĩa là, nếu Dom biết sử dụng những tác phẩm này như một phương tiện truyền thông, anh có thể giúp thương hiệu lan toả đến 45.000 người một cách tự nhiên.
Trang Instagram có tên Domfriday – nơi anh chia sẻ các tác phẩm của mình hiện hút hơn 45.000 người theo dõi. Điều đó có nghĩa là, nếu Dom biết sử dụng những tác phẩm này như một phương tiện truyền thông, anh có thể giúp thương hiệu lan toả đến 45.000 người một cách tự nhiên.
Một tác phẩm làm từ dưa chuột khá thú vị của chàng nghệ sĩ.
Một tác phẩm làm từ dưa chuột khá thú vị của chàng nghệ sĩ.

Bạn đã có ý tưởng gì chưa? Cách đơn giản và “thô thiển” nhất là lồng ghép logo vào đồ vật trước khi mang ra chụp ảnh. Thí dụ như lồng ghép logo nhà hàng Sio Sushi vào thế này cũng được.

Sáng tạo phương tiện truyền thông cho nhà hàng từ một đĩa mì
Sáng tạo phương tiện truyền thông cho nhà hàng từ một đĩa mì

Bạn cũng có thể chuyển hướng qua hình ảnh anh bộ đội để quảng cáo cho một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em như thế này

Sáng tạo phương tiện truyền thông cho cửa hàng bán đồ chơi trẻ em từ những chiếc xe đồ chơi và bao diêm
Sáng tạo phương tiện truyền thông cho cửa hàng bán đồ chơi trẻ em từ những chiếc xe đồ chơi và bao diêm

Với chú ý rằng mình không có đồ chơi của cửa hàng ở đây nên phải nhờ cậy tới “thánh Photoshop” he he. Nhưng các bạn nhìn vô là hiểu trong thực tế sẽ phải làm thế nào mà phải không?

Nếu là chủ thương hiệu hạt điều Devica, mình cũng có thể thực hiện một bộ tranh trên hạt điều thế này để tha hồ viral trên mạng nhỉ?
Nếu là chủ thương hiệu hạt điều Devica, mình cũng có thể thực hiện một bộ tranh trên hạt điều thế này để tha hồ viral trên mạng nhỉ?

Bạn cũng có thể tham khảo bài viết Sáng tạo ý tưởng truyền thông – quảng cáo bằng cách nào? để có thêm nhiều ideas mới-lạ-độc hơn nữa nhé :D

Bạn sẽ bị các phương tiện truyền thông dắt mũi nếu...
Sáng tạo phương tiện truyền thông từ đồ dùng cũ

Your email address will not be published. Required fields are marked *