Please log in or register to do it.

Alipay, wechat pay, samsung pay… ngồi lên đầu ông trọng tài Ngân hàng Nhà nước và sút bay cả thủ môn vô lưới

Facebook, Google đớp hết thị phần, Cốc cốc buộc phải dạt vòng ngoài

KFC, Lotte, McDonald táng cho Phở 24 ôm mặt khóc

Điện thoại quốc dân Mobiistar bị Samsung, Apple đè đầu cưỡi cổ trong khi FPT Mobile ngã sml

P/s, Colgate, CloseUp dìm kem đánh răng Dạ Lan sặc nước

Toyota, Honda cho Vinaxuki ngửi khói

Coca, Pepsi bóp cổ xá xị Chương Dương

Phúc Long hụt hơi trước Gongcha, Dingtea, TocoToco

Uber, Grab cho Mai Linh khóc ra tiếng mán

#Bỗng_dưng_lo_lắng khi hàng loạt ngành kinh doanh của Việt Nam đã rơi vào tay các nhà đầu tư nước ngoài. Và nguy cơ nhiều thương hiệu Việt tầm vóc quốc gia sẽ tiếp tục biến mất khi các doanh nhân Việt không đủ sức và cũng không mặn mà nắm giữ.

Rất nhiều suy ngẫm trong bộ tranh của Cabonara Nguyen.


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Wechat và cuộc xâm lăng bằng công nghệ
Chuyện nhỏ ở Hà Nội - Nụ cười chữa thẹn

Your email address will not be published. Required fields are marked *